Bên bờ hạnh phúc

Ngày 29/1/2010, UBND huyện Trà Ôn tổ chức sơ kết đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2009, việc thực hiện xây dựng nhà cho người nghèo theo QĐ 167/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai kế hoạch thực hiện giảm nghèo năm 2010.

4 năm qua, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo được huyện chú trọng triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực như hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, vay ưu đãi tín dụng, dạy nghề cho lao động, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các chính sách xã hội, giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể cho vay vốn dư nợ đến cuối năm 2009 đạt trên 53 tỷ đồng cho trên 20.000 lượt hộ vay, xây dựng 1040 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo trong chương trình 134 của Chính phủ, xây dựng 4 trạm cấp nước, 3 tuyến đường đan ở 2 xã Tân Mỹ và Trà Côn.

Quỹ "Vì người nghèo" của huyện cũng vận động từ nhiều nguồn được trên 14 tỷ đồng để cất mới và sửa chữa 1485 căn nhà đại đoàn kết. Trong năm 2009, huyện Trà Ôn xây dựng mới 430 căn nhà cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 3, 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Trà Ôn còn thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ về an sinh xã hội, miễn giảm học phí, mở các lớp dạy nghề, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, mổ tim, phẫu thuật mắt, cấp xe lăn, hỗ trợ mua thẻ BHYT với trị giá trên 1 tỷ đồng.

Từ những hoạt động đồng bộ, huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, sự nỗ lực, vươn lên thoát nghèo bằng chính khả năng, sức lao động của mình, tỷ lệ hộ nghèo ở Trà Ôn giảm nhanh, từ trên 16% năm 2006 xuống còn hơn 13% năm 2009 với gần 3000 hộ thoát nghèo. Năm 2010, Trà Ôn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,46% xuống còn 11%.

Hồng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *