Bên bờ hạnh phúc

Kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Y học Anh The Lancet  cho biết việc kiểm tra oxy trong máu của trẻ sơ sinh giúp phát hiện các khiếm khuyết tim bẩm sinh. Nhờ đó, bác sĩ sẽ áp dụng các phương pháp y học cần thiết để cứu sống trẻ.

Ảnh minh họa (Internet)

 

Đài truyền hình Anh BBC cho biết cuộc nghiên cứu đã được tiến hành đối với 20.055 trẻ sơ sinh. Một nhóm các bác sĩ tại 6 bệnh viện phụ sản ở Anh đã sử dụng thiết bị đo lượng oxy trong máu và tiến hành các biện pháp kiểm tra tim khác khi phát hiện lượng oxy quá thấp.

Việc đo đạc này chỉ mất chưa đầy năm phút nhưng nó sẽ giúp phát hiện đến 75% số trường hợp bất thường đối với tim của trẻ. Nếu kết hợp với các phương pháp kiểm tra truyền thống, sẽ có đến 92% trường hợp bất thường được phát hiện.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *