Bên bờ hạnh phúc

 "Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thị trường, giá cả, bảo đảm ổn định cung-cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong những tháng còn lại của năm 2011”. Đây là chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp của Tổ điều hành thị trường trong nước diễn ra hôm qua (25.7).   

 

Theo Tổ điều hành, việc CPI tháng 7 tăng trở lại là do giá cả các mặt hàng thực phẩm, lương thực biến động bất thường. Việc điều tiết cung-cầu hàng hóa đã có phần chủ quan, dẫn tới một số nơi xảy ra tình trạng thiếu cục bộ, giá cả tăng cao. Lạm phát từ nay tới cuối năm sẽ còn phức tạp và càng khó kiểm soát. Do vậy, Tổ điều hành đã kiến nghị các bộ ngành, địa phương từ nay tới cuối năm, tập trung chỉ đạo quản lý thị trường, giá cả, chủ động phương án ứng phó trước những biến động của tình hình thị trường hàng hóa thế giới và trong nước, không để xảy ra đột biến giá các mặt hàng thiết yếu…  

Theo T. Hằng ( Đại Đoàn Kết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *