Bên bờ hạnh phúc

Liên hoan âm nhạc quốc tế Baalbek vừa được tổ chức tại khu di tích Baalbek ở Li-băng đã thu hút đông đảo khán giả đến xem. Điểm nổi bật tại sự kiện này là màn biểu diễn đặc sắc của bốn nghệ sĩ đàn dương cầm đến từ Thụy Sĩ.

Liên hoan âm nhạc được tổ chức tại Baalbek vào mỗi mùa hè

 

Từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, người La Mã đã xây dựng tại Baalbek một khu kiến trúc đền đài lớn với ba ngôi đền: Bacchus, Venus và Jupiter. Đây được xem là một trong những kỳ quan hấp dẫn nhất trên thế giới. Liên hoan âm nhạc được tổ chức tại Baalbek vào mỗi mùa hè. Có nhiều tiết mục được biểu diễn tại sự kiện này như múa ba-lê, chơi đàn dương cầm. Bốn nghệ sĩ đến từ Thụy Sĩ đã thể hiện kĩ năng chơi đàn dương cầm điêu luyện của họ để bày tỏ sự say mê và tình yêu đối với âm nhạc. Khán giả đã đánh giá cao màn trình diễn này bằng những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt.

Một khán giả cho biết: “Sự kiện này đã thu hút nhiều người, đặc biệt là khi nó diễn ra tại một địa điểm du lịch hấp dẫn như Baalbek.”.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *