Bên bờ hạnh phúc

“Kép đẹp cải lương” Minh Trường giành được số điểm cao nhất với 39,80 điểm trong đêm thi đầu.

Đêm thi mở màn, Minh Trường thể hiện 3 vai diễn trong tiết mục Sáng mãi niềm tin kể về những khó khăn khi theo đuổi bộ môn nghệ thuật cải lương.

Bằng cách diễn nội tâm xúc động, kết hợp với trích đoạn nhỏ vở Vụ án vườn Lệ Chi, Minh Trường hát lên những câu hát ngọt ngào, khéo léo truyền đi thông điệp “khi được là chính mình thể hiện đam mê sẽ không còn nỗi sợ hãi”. Sau phần thi, Minh Trường còn trổ tài hát tân nhạc ca khúc Xin lỗi tình yêu gửi tặng khán giả.

 

Hành trình theo đuổi nghệ thuật của Minh Trường khiến danh ca Phương Dung xúc động. NSƯT Kim Tử Long suy tư khi xem tiết mục trong khi diễn viên Việt Trinh đánh giá tiết mục dàn dựng khéo léo, dù đóng 3 vai nhưng mỗi lần xuất hiện Minh Trường thể hiện thần thái rất tốt.

Cô lên sân khấu ôm Minh Trường khiến hai giám khảo Phương Dung, Kim Tử Long hài hước phản đối. Kim Tử Long cho rằng “anh không ôm thí sinh nữ, không như Việt Trinh thấy thí sinh nam là ôm”.

Tạo ấn tượng không kém trong đêm chào sân bằng tiết mục múa đương đại Dạ cổ hoài lang, Phương Dung nói tiếng Huế và đứng dậy cảm ơn Mạnh Quyền. Qua màn trình diễn, Phương Dung nhận xét Mạnh Quyền có sự đầu tư tiết mục múa tuyệt vời. Dù dáng dấp nhỏ con nhưng độ dẻo dai của anh tạo nên bất ngờ cho khán giả xem tiết mục. Kim Tử Long phấn khích đứng dậy diễn tả cách mà Mạnh Quyền thực hiện tiết mục.

Mở màn và “thổi bùng” sân khấu với Nữ hoàng, Tiêu Châu Như Quỳnh kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng, khiến giám khảo choáng ngợp với những bước nhảy trong ca khúc cô tự sáng tác. Tiêu Châu Như Quỳnh không hề áp lực, cô khiến khán giả tỏa nhiệt khi phô diễn nhan sắc và tài năng trong đêm. Cô nhận được số điểm 39,10, đứng thứ 3 trong đêm.

 

Giám khảo Phương Dung ngợi khen dáng dấp, vũ đạo, phần dàn dựng bài hát của Tiêu Châu Như Quỳnh. Từ năm 2009, trải qua 9 năm từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình, Việt Trinh nhận xét Tiêu Châu Như Quỳnh ngày càng mặn mà từ dáng dấp, diễn xuất chín chắn. Trong khi, Việt Trinh ví Tiêu Châu Như Quỳnh giống như ca nữ Madonna thời trẻ thì Kim Tử Long so sánh “Tiêu Châu Như Quỳnh giống như Ngô Thanh Vân xuất hiện như nữ hoàng khiến anh thấy ngộp thở”.

Mang Hội Bầu Tiên náo nhiệt, rộn rã tiếng cười lên sân khấu, tuy nhiên vì diễn quá hăng Bảo Chu bị trật khớp tay ở phân đoạn được các bạn diễn nâng lên cao. Mặc dù tay bắt đầu đau từ giữa tiết mục trở về cuối nhưng Bảo Chu vẫn cố gắng hoàn thành phần thi. Diễn viên Việt Trinh thổ lộ khi gặp Bảo Chu, cô nhớ lại chặng đường đầy khó khăn mà Bảo Chu với Sơn Ca trải qua trong Cặp Đôi Hài Hước. Cô đánh giá khả năng diễn xuất của Bảo Chu trong tiết mục: “Phần dàn dựng hoành tráng, diễn viên hỗ trợ nhiệt tình, phục trang, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh đầu tư nhiều nhưng đêm thi tiếp theo em phải bứt phá hơn từ khâu kịch bản”. Kim Tử Long đánh giá Bảo Chu chào sân vô cùng hấp dẫn với kỹ thuật hình thể tốt, Bảo Chu diễn hết mình dẫn đến bị thương, anh mong những tập sau, nam diễn viên sẽ tỏa sáng hơn. Bảo Chu nhận được tổng số điểm 38,10 điểm.

Đêm thi thứ hai của Tinh Hoa Hội Tụ, chủ đề Nghệ sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 26/12/2018 trên kênh THVL1. Tinh Hoa Hội Tụ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: Minh Minh ( Sandien24h )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *