Bên bờ hạnh phúc

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ về đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động, từ đầu năm đến nay, ngành LĐ-TB-XH Vĩnh Long đã tích cực triển khai các chính sách đào tạo nghề ở các địa phương trong tỉnh.

 

 

Năm 2011, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch đào tạo nghề cho 27.000 lao động. Tuy nhiên, ước đến hết tháng 6 năm nay, toàn tỉnh chỉ mới đào tạo được hơn 10.800 lao động, bao gồm trung cấp nghề: 272 lao động; sơ cấp nghề: gần 4.450 lao động và dạy nghề ngắn hạn: hơn 6.200 lao động, trong đó, dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ có gần 5.000 lao động tham gia. So với chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh thì công tác đào tạo nghề cho người lao động mới đạt 40%.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh 200 học viên hệ cao đẳng, 2.000 học viên hệ trung cấp, gần 14.000 người tham gia các lớp đào tạo sơ cấp nghề và nghề ngắn hạn dưới 3 tháng. Qua đó sẽ góp phần nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật của tỉnh lên 38% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 23,7%.

Bích Tuyền 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *