Bên bờ hạnh phúc

Sèn Hoàng Mỹ Lam xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân với màn trình diễn ấn tượng trong đêm chung kết Người Hát Tình Ca mùa 3. Cô gái Nùng giành giải thưởng trị giá 200 triệu đồng với 38,2 điểm.

Sèn Hoàng Mỹ Lam được biết đến với danh hiệu Quán quân Sao Mai 2017. Vốn là ca sĩ dòng nhạc dân gian trải qua trường lớp và một số cuộc thi, Mỹ Lam khiến nhiều người ngạc nhiên khi quyết định vào TP Hồ Chí Minh để thử sức với bolero trong chương trình “Người hát tình ca” mùa 3.Ngay từ vòng Tuyển chọn Sèn Hoàng Mỹ Lam đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng giọng ca trong trẻo, cuốn hút. Qua từng vòng thi cô gái Nùng càng khẳng định được khả năng của bản thân và liên tục lọt top thí sinh có số điểm cao mỗi tuần.

 

Là một trong 4 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết, Sèn Hoàng Mỹ Lam thể hiện liên khúc về mẹ. Thí sinh khiến ca sĩ Phương Thanh xúc động khi thể hiện liên khúc Bà mẹ quê, Mừng tuổi mẹ, Bông hồng cài áo, Mẹ tôi. Phần trình diễn kết thúc cũng là lúc nước mắt chị Chanh rơi: “Em đã cho một không khí rất đẹp ở trường quay được thể hiện đạo hiếu thương mẹ của mình. Đây là bản mashup những bài hát rất hợp lí. Điều thứ 2 chị thích ở tiết mục này là chất giọng của em nó rất là thoát, bắt mic lên những cái cao độ nghe nó vang. Điều thứ 3 em rất sáng sân khấu và trong cuộc thi thanh sắc đầy đủ đó là 1 điều tuyệt vời”.

Đồng tình với chị Chanh, MC Nguyên Khang chia sẻ đây là liên khúc vô cùng phù hợp với tháng 7, tháng có ngày lễ lớn Vu Lan. Ca khúc như nhắc mỗi người con phải biết quan tâm chăm sóc khi cha mẹ còn sống.

Không chỉ khiến chị Chanh “rơi nước mắt”, Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng khiến 2 nam giám khảo vô cùng xúc động. Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ: “Hôm nay thì bạn cũng đã làm cái cuộc sống này nó đẹp hơn, với cái màn trình diễn cuối cùng khép lại, với cái chủ đề mà ai nghe xong cũng cảm thấy lòng mình có chút gì đó lắng xuống mà cái năng luợng mà giành cho cái người mẹ thân yêu của mình lúc nào cũng ở đó”.

Ngoài Sèn Hoàng Mỹ Lam, Vũ Phương, Đình Nguyên và Phương Nga cũng là những nhân tố hết sức đặc biệt. Họ đều là những thí sinh giành giải nhất tuần ở vòng Tuyển chọn.

Mở màn đêm Chung kết Đình Nguyên lựa chọn ca khúc Nhẫn cỏ trao em. Tuy là thí sinh thi đầu tiên nhưng Đình Nguyên có phần trình diễn vô cùng tự tin. Ca sĩ Phương Thanh hài lòng chia sẻ: “Tiết mục đầu tiên đầy áp lực nhưng Nguyên đã không bị vướng điều đó, cách hát của Nguyên rất thật lòng, tâm sự nhẹ nhàng. Những cái mở đầu, từng cảm xúc Nguyên thay đổi rất hợp lí. Nguyên đã hòa nhập tất cả từ giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng chất diễn mộc mạc nhưng đầy chân thành. Chúc mừng Nguyên có 1 tiết mục hòa quyện với nhau”.

Đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp, giám khảo Đức Huy tâm sự bản thân như đang tận hưởng một bữa tiệc âm nhạc. Đình Nguyên hò bằng giọng bắc hết sức ngọt ngào, trôi chảy, hát như không hát khiến nam nhạc sĩ rất hài lòng.

 

Không chỉ khiến chị Chanh “rơi nước mắt”, Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng khiến 2 nam giám khảo vô cùng xúc động. Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ: “Hôm nay thì bạn cũng đã làm cái cuộc sống này nó đẹp hơn, với cái màn trình diễn cuối cùng khép lại, với cái chủ đề mà ai nghe xong cũng cảm thấy lòng mình có chút gì đó lắng xuống mà cái năng luợng mà giành cho cái người mẹ thân yêu của mình lúc nào cũng ở đó”.

Ngoài Sèn Hoàng Mỹ Lam, Vũ Phương, Đình Nguyên và Phương Nga cũng là những nhân tố hết sức đặc biệt. Họ đều là những thí sinh giành giải nhất tuần ở vòng Tuyển chọn.

Mở màn đêm Chung kết Đình Nguyên lựa chọn ca khúc Nhẫn cỏ trao em. Tuy là thí sinh thi đầu tiên nhưng Đình Nguyên có phần trình diễn vô cùng tự tin. Ca sĩ Phương Thanh hài lòng chia sẻ: “Tiết mục đầu tiên đầy áp lực nhưng Nguyên đã không bị vướng điều đó, cách hát của Nguyên rất thật lòng, tâm sự nhẹ nhàng. Những cái mở đầu, từng cảm xúc Nguyên thay đổi rất hợp lí. Nguyên đã hòa nhập tất cả từ giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng chất diễn mộc mạc nhưng đầy chân thành. Chúc mừng Nguyên có 1 tiết mục hòa quyện với nhau”.

Đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp, giám khảo Đức Huy tâm sự bản thân như đang tận hưởng một bữa tiệc âm nhạc. Đình Nguyên hò bằng giọng bắc hết sức ngọt ngào, trôi chảy, hát như không hát khiến nam nhạc sĩ rất hài lòng.
Sau Đình Nguyên, Phương Nga thuyết phục giám khảo bằng liên khúc Ta còn thuộc về nhau, Cả một trời thương nhớ, Đắng cay. Phần trình diễn vừa kết thúc nhạc sĩ Đức Huy hào hứng nhận xét: “Hôm nay Phương Nga hát hay lắm, đẹp nữa và chọn lựa 3 bài hát cũng ăn khớp như kể lại 1 câu chuyện tình, có những cái phút cao trào mà Phương Nga hát rất tốt”.

Ca sĩ Phương Thanh và nghệ sĩ Chí Tài cũng đánh giá cao phần trình diễn của Phương Nga. Theo chị Chanh thí sinh có giọng sáng rõ, mạnh mẽ và có bản lĩnh lớn khi giữ được bình tĩnh vừa hát vừa bước xuống từ bậc thang khá cao. Tổng thể Phương Nga có một tiết mục vô cùng duyên dáng và điều đó hết sức quan trọng.

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ khá ấn tượng với Vũ Phương khi thí sinh thể hiện ca khúc Tình ca: “Câu đầu Phương hò vào là đã chiếm được cảm tình của mọi người rồi, hò quá là hay, tuyệt vời. Tổng thể bài hát em đã thể hiện được rất tốt, ngoại trừ 1 điểm em hơi bị lơi là 1 xíu ở những chỗ thấp. Còn hầu như nội lực của em, giọng lên, giọng xuống, tất cả khoảng trên, khoảng dưới em đều làm tốt”.

Là một vị giám khảo khó tính nhưng Đức Huy cũng dành lời khen cho Vũ Phương. Nam nhạc sĩ chia sẻ anh đã bị cuốn vào phần trình diễn ở ngay những nốt dạo đầu. Thí sinh có những cái nhấn nhá và lấy hơi rất tuyệt vời.

 

Kết thúc tập 12 vòng Chung kết chương trình Người Hát Tình Ca mùa 3, Sèn Hoàng Mỹ Lam xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán Quân với 38.2 điểm và giành được phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Vũ Phương, Đình Nguyên, Phương Nga đoạt ngôi vị đồng Á Quân với số điểm lần lượt là 37.5, 37.3, 36.1 và mỗi Á quân sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Nguồn: Minh Minh ( Sandien24h )

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *