Bên bờ hạnh phúc

Ngày 7/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2011 và tổng kết công tác thông tin truyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tháng 5/2011, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nổi bật là tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đài PTTH Vĩnh Long đã thực hiện 540 buổi phát sóng với tổng thời lượng 8.100 phút tuyên truyền cho công tác bầu cử từ hoạt động hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đến sau ngày bầu cử 22/5. Ngoài việc phản ánh các hoạt động chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở các địa phương, Đài còn mở tiểu mục Tiến tới cuộc bầu cử, giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, góp phần nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử, tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội toàn dân. Báo Vĩnh Long cũng tập trung tuyên truyền thường xuyên trên các số báo trong tuần và mở chuyên trang về cuộc bầu cử. Tổng số báo phát hành có thông tin về bầu cử là 60 số với số lượng báo đã phát hành 252.000 bản. Đài Truyền thanh các huyện, thành phố cũng đã thực hiện tốt nội dung tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Hiệu suất hoạt động của các cụm loa truyền thanh không dây đạt 97%, tổng thời lượng các Đài Truyền thanh phát về nội dung bầu cử là 2.400 giờ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền bầu cử của các cơ quan thông tin đại chúng, bình quân mỗi người dân trong tỉnh được thông tin ít nhất 15 lượt về các nội dung bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Tháng 5, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền  về bầu cử

 

Trong tháng 6, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền về kết quả của cuộc bầu cử; tuyên truyền về công tác triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tập trung thông tin tuyên truyền các kỷ niệm trong tháng như: Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011); 63 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2011); kỷ niệm 99 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2011); 86 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2011); Tháng hành động vì trẻ em; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho các cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và mọi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2011; Tuyên truyền về việc thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 và kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *